Kết quả tìm kiếm cho "tham dự World Cup 2026"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 619
Theo Thairath, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã ấn định ngày 15/12 là thời điểm tổ chức lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á. 18 đội tốp đầu trong đó có đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở 2 nhóm hạt giống.
Theo bảng xếp hạng mới nhất được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng thứ 99 thế giới với 1.231,29 điểm. Dù bị trừ điểm sau FIFA ASEAN Cup 2026, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik vẫn duy trì vị trí trong nhóm 100 đội tuyển hàng đầu thế giới và đứng thứ hai khu vực Đông Nam Á.
Tiếp đà thăng hoa sau thành công tại giải Olympiad, kỳ thủ 20 tuổi Nguyễn Quốc Hy thi đấu xuất sắc để lên ngôi vô địch giải cờ chớp trực tuyến vào đêm 1-10.
Bà El Mansouri, 50 tuổi, là luật sư, từng giữ chức Bộ trưởng Quy hoạch quốc gia, Quy hoạch đô thị, Nhà ở và Chính sách đô thị, đồng thời từng hai lần giữ chức Thị trưởng Marrakech.
Đội tuyển Việt Nam sẽ có 3 trận đấu giao hữu trước thềm Asian Cup 2027, trong đó có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu với chủ nhà World Cup 2022 Qatar.
V-League 2026-2027 khởi tranh vào ngày 4/9 tới sẽ lập kỷ lục về số lượng ngoại binh lần đầu đến với bóng đá Việt Nam. Liệu họ có thành công và đem đến sự hấp dẫn cho giải đấu?
Ngày 21/8, Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại Thiên Tân (Trung Quốc).
Theo HLV đội tuyển Việt Nam, mục tiêu của đội tuyển là giành kết quả tốt nhất và chuỗi 22 trận bất bại là thành tích đáng tự hào nhưng điều quan trọng hơn là toàn đội phải tiếp tục nỗ lực cải thiện.
Ngày 11/8, Đại kiện tướng Lê Quang Liêm chính thức bước vào hành trình chinh phục Esports World Cup (EWC) 2026 - giải đấu mà kỳ thủ số 1 Việt Nam dành nhiều tâm huyết, tập trung cao độ.
Giải giao hữu Continental Futsal Championship 2026 tại Thái Lan quy tụ 5 đội tuyển futsal gồm Nga, Thái Lan, Afghanistan, Việt Nam và New Zealand sẽ được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play.
Hội đồng bóng đá quốc tế (IFAB) xác nhận trọng tài áp dụng sai quy trình khi rút thẻ đỏ cho Breel Embolo trong trận Thụy Sỹ thua Argentina ở tứ kết World Cup 2026.
Ngoài thủ thành Vozinha, một ngôi sao khác của tuyển Cape Verde cũng tạo dấu ấn đậm nét ở World Cup. Đó là hậu vệ biên Lopes Cabral, người từng khiến Messi và tuyển Argentina phải "toát mồ hôi".